Kết quả tìm kiếm cho "vụ gian lận thuế"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3386
Theo Bộ Công Thương, kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ mang tính chất bổ trợ, cơ cấu xuất khẩu và ngoại thương không cạnh tranh trực tiếp mà có sự bổ sung cho nhau, phù hợp với nhu cầu nội tại của mỗi nước.
Xuất nhập khẩu năm 2025 đã và đang có nhiều tín hiệu vui ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới.
Chỉ vì muốn có 10 USD, Tang Hour (sinh năm 1982, ngụ TP. Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia) đã nhận vận chuyển nữ trang vàng giúp người lạ qua biên giới. Nguyễn Quang Trưởng (sinh năm 1970, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) giữ vai trò giúp sức. Hậu quả, cả 2 cùng chịu hình phạt tù.
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Luật Công đoàn 2024, thay thế Luật Công đoàn 2012. Luật Công đoàn (sửa đổi) có 6 chương, 37 điều (tăng 4 điều), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Với khoảng 8.000 lễ hội được tổ chức trải dài khắp đất nước, lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc.
Từ việc thu hẹp chính phủ Mỹ, siết chặt chi tiêu liên bang, gây sức ép lên đồng minh đến điều chỉnh chiến lược kinh tế toàn cầu, tất cả đang tạo nên một làn sóng ảnh hưởng lan rộng.
Hiện tỷ trọng kinh tế số năm 2024 của Việt Nam ước đạt 18,3% GDP, với tốc độ tăng trưởng vượt mức 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, nhanh nhất Đông Nam Á.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh An Giang, khi toàn tỉnh quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Chiều 5/2, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025, cũng là buổi họp báo đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.
Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2025 vào sáng 5/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đẩy mạnh các phong trào thi đua phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, với tinh thần “vừa nói, vừa làm, vừa hành động, vừa tuyên truyền”.
Tết Nguyên đán, số lượng hàng hóa và người qua lại khu vực cửa khẩu tăng cao, nên công tác phòng, chống buôn lậu cũng gặp không ít khó khăn. Do đó, lực lượng hải quan tại cửa khẩu triển khai kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, phối hợp các lực lượng liên quan trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết.